Gần 200 thanh niên Việt kiều tìm hiểu chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa

Các tài liệu, bản đồ gồm: 95 bản đồ khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa - Trường Sa do các nước phương Tây xuất bản; các bản đồ “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ” do Nhà xuất bản Thượng Hải (Trung Quốc) xuất bản năm 1904, thể hiện lãnh thổ Trung Quốc không có Hoàng Sa, Trường Sa…

Gần 200 thanh niên Việt kiều tìm hiểu chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa ảnh 1

Các thanh thiếu niên Việt kiều đang tìm hiểu bản đồ cổ khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa - Trường Sa. Ảnh: LÊ PHI

Ông Vũ Tuấn Hải - Vụ trưởng Vụ Thông tin Văn hóa, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao cho biết: Chuyến tham quan Bảo tàng Đà Nẵng nằm trong chuỗi sự kiện Trại hè Việt Nam 2013 dành cho các học sinh, sinh viên Việt kiều ưu tú ở nước ngoài do Bộ Ngoại giao tổ chức. Trước đó, các em đã đi dâng hương ở đền Hùng, lên Hà Giang làm lễ tri ân các anh hùng, liệt sĩ và về thăm Hà Nội. Tối cùng ngày, các thanh thiếu niên Việt kiều sẽ giao lưu với các bạn trẻ TP Đà Nẵng. Kết thúc hành trình Trại hè năm 2013, các thanh thiếu niên sẽ tới đất mũi Cà Mau và ngày 26-7 sẽ tổ chức lễ dâng hương các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh ở mặt trận phía Nam tại TP.HCM.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm