Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI: 9/15 ủy viên Bộ Chính trị tái cử

Sáng 18-1-2011, Đoàn Chủ tịch Đại hội XI công bố danh sách trúng cử BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI (nhiệm kỳ 2011-2015), gồm 175 ủy viên chính thức và 25 ủy viên dự khuyết. Danh sách cung cấp cho báo chí được xếp theo vần ABC tên người trúng cử. Thông tin từ các đại biểu cho biết những người trúng cử được phiếu khá cao, từ hơn 67% trở lên.

Số trúng cử ủy viên chính thức đều nằm trong danh sách giới thiệu của Trung ương khóa X. Còn trong danh sách trúng cử ủy viên dự khuyết, một trường hợp được đề cử bổ sung tại đại hội và trúng cử là ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM. Ngoài ra, trong danh sách trúng cử dự khuyết còn có ông Nguyễn Xuân Anh, Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy TP Đà Nẵng. Cả hai cùng sinh năm 1976, trẻ nhất BCH Trung ương khóa XI.

Trong số 15 ủy viên Bộ Chính trị khóa X, có chín vị tái cử vào Trung ương khóa XI, gồm Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TP Hà Nội Phạm Quang Nghị, Bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Tô Huy Rứa, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.

Trong danh sách Trung ương chính thức còn có hai phó thủ tướng Hoàng Trung Hải, Nguyễn Thiện Nhân, 12 bộ trưởng (trong số 21 bộ trưởng đương nhiệm) và 20 thứ trưởng.

9/15 ủy viên Trung ương là thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tái cử vào khóa XI. Ngoài ra, một ủy viên dự khuyết khóa X, ông Phan Xuân Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Quốc hội, lần này được trúng cử ủy viên chính thức.

Thuộc về khối Văn phòng Chủ tịch nước và cơ quan tư pháp có bà Nguyễn Thị Doan - Phó Chủ tịch nước, ông Trương Hòa Bình - Chánh án TAND Tối cao và ông Trần Quốc Vượng - Viện trưởng VKSND Tối cao tái cử.

Trong BCH Trung ương khóa XI, quân đội chiếm 19 ghế chính thức, hai ghế dự khuyết; công an có tám ghế chính thức; ngoại giao có ba ủy viên chính thức.

Thủ đô Hà Nội có ba ủy viên Trung ương chính thức, TP.HCM có ba chính thức và một dự khuyết. Cả hai TP lớn trước đây chỉ có hai ghế Trung ương.

Tuổi trung bình của 200 ủy viên BCH Trung ương khóa XI là gần 53,9, trong đó tuổi trung bình của các ủy viên chính thức là 55,2; ủy viên dự khuyết là 43. Cao tuổi nhất là ông Nguyễn Phú Trọng - Chủ tịch Quốc hội (67 tuổi).

Về học hàm, học vị, BCH Trung ương khóa XI có một trường hợp duy nhất trình độ trung cấp, còn lại đều từ cử nhân trở lên, trong đó trên 51% có học vị thạc sĩ, tiến sĩ.

Về giới, toàn bộ 19 ứng viên nữ do Trung ương khóa X giới thiệu đều trúng cử, chiếm 9,5% thành viên cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ đại hội.

Chiều qua, BCH Trung ương khóa XI đã họp hội nghị thứ nhất để bầu ra Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Sáng nay (19-1), Trung ương khóa XI và ban lãnh đạo mới sẽ ra mắt Đại hội XI.

Trưa nay, sau khi Đại hội XI bế mạc, Tổng Bí thư BCH Trung ương khóa XI sẽ chủ trì họp báo công bố kết quả đại hội.

NGHĨA NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm