Thành phố Châu Đốc được công nhận là đô thị loại II

Châu Đốc thi công nhiều hạng mục công trình để xứng tầm với đô thị loại II

Từ khi Châu Đốc được công nhận đô thị loại III vào năm 2007 và trở thành thành phố trực thuộc tỉnh An Giang vào năm 2013 đến thời điểm này Châu Đốc đã phát triển vượt bậc trên các lĩnh vực.

Được xem là trung tâm văn hóa, thương mại dịch vụ du lịch của tỉnhà vùng đồng bằng sông Cửu Long, Châu Đốc nằm giữa 3 cửa khẩu kinh tế là cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương và cửa khẩu Quốc tế Khánh Bình.

Châu Đốc là địa phương đầu tiên của tỉnh hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới của An Giang. Có 100% hộ dân đều được sử dụng điện và nước sạch; 100% đường và hẻm toàn thành phố đã có điện chiếu sáng về đêm góp phần bảo đảm an ninh trật tự, tạo thuận lợi cho sinh hoạt của nhân dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm