Tàu ‘siêu chống ngầm’ hải quân Nga chính thức cập cảng Tiên Sa

Cận cảnh tàu ‘siêu chống ngầm’ hải quân Nga tại cảng Tiên Sa.

Chuyến thăm này Hải quân Liên Bang Nga nhằm thắt chặt mỗi quan hệ gắn bó của Hải quân và nhân dân hai nước Việt Nam-Liên Bang Nga.

Sau khi cập cảng Tiên Sa, chiều cùng ngày các sĩ quan, thủy thủ của đội tàu cũng sẽ đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ TP Đà Nẵng và chào xã giao lãnh đạo TP Đà Nẵng.

Chuyến viếng thăm TP Đà Nẵng, Hải quân Nga mang đến đội tàu gồm tàu săn ngầm hiện đại “Đô đốc Pantelev” và tàu kéo “SB-522” cùng tàu chở dầu “Penhega”. Đội tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Liên Bang Nga thăm TP Đà Nẵng lần này mang theo 482 sĩ quan, thủy thủ do đại tá A.V Potapov làm chỉ huy.

Tàu ‘siêu chống ngầm’ hải quân Nga chính thức cập cảng Tiên Sa ảnh 1

Đáng chú ý là có sự hiện diện của tàu săn ngầm Đô đốc Pantelev được ví von là “siêu sát thủ săn ngầm” cập cảng Tiên Sa. LÊ PHI

Tàu ‘siêu chống ngầm’ hải quân Nga chính thức cập cảng Tiên Sa ảnh 2

Đô đốc Panteleyev (548) là một trong những tàu chiến hiện đại và mạnh mẽ nhất thuộc Hạm đội Thái Bình Dương. Tàu có lượng giãn nước 7.900 tấn, dài 162,99m, thủy thủ đoàn khoảng 300 người. LÊ PHI

Tàu ‘siêu chống ngầm’ hải quân Nga chính thức cập cảng Tiên Sa ảnh 3

Đây là chiến hạm được coi là có một không hai trên thế giới trong lĩnh vực chống tàu ngầm. Tàu được đóng ở nhà máy đóng tàu Yantar(Kaliningrad) năm 1987, phục vụ hải quân ngày 1-5-1992. LÊ PHI

Tàu ‘siêu chống ngầm’ hải quân Nga chính thức cập cảng Tiên Sa ảnh 4

Tàu săn ngầm Đô đốc Panteleyev thuộc lớp tàu khu trục chống ngầm chuyên dụng Project 1155 Fregat (NATO định danh là Udaloy 1). LÊ PHI

Tàu ‘siêu chống ngầm’ hải quân Nga chính thức cập cảng Tiên Sa ảnh 5

Hỏa lực chống ngầm mạnh nhất của tàu Đô đốc Panteleyev là tổ hợp RPK-3 Metel (4 đạn tên lửa bố trí 2 bên thượng tầng, với 4 đạn tên lửa chống tàu ngầm đạt tầm bắn 10-50km, xuyên sâu xuống mặt nước 20-500m, lắp đầu đạn hạt nhân hoặc ngư lôi AT-1 hoặc AT-2. LÊ PHI

Tàu ‘siêu chống ngầm’ hải quân Nga chính thức cập cảng Tiên Sa ảnh 6

Tàu này còn được trang bị 8 ống phóng ngư lôi 533mm bố trí 2 bên hông tàu về phía đuôi có thể bắn nhiều loại ngư lôi gồm: 53-65 (tầm bắn 18.000m, tốc độ 83km/h); 53-65K (tầm bắn 19.000m, tốc độ 83km/h); 53-65M (tầm bắn 22.000m, tốc độ 81km/h) cùng lắp đầu nổ nặng 307,6kg. LÊ PHI

Tàu ‘siêu chống ngầm’ hải quân Nga chính thức cập cảng Tiên Sa ảnh 7

Ngoài ra, tàu có có 2 bệ phóng rocket chống ngầm RBU-6000 đạt tầm bắn 350m đến 5.800m, xuyên sâu xuống mặt nước 10-500m, hữu hiệu trong chống ngầm cự ly ngắn, đánh chặn ngư lôi hoặc có thể dùng để tấn công mục tiêu ven biển.

Tàu ‘siêu chống ngầm’ hải quân Nga chính thức cập cảng Tiên Sa ảnh 8

Đại tá A.V Potapov chỉ huy đội tàu bắt tay các đồng nghiệp Hải quân Việt Nam. LÊ PHI

Tàu ‘siêu chống ngầm’ hải quân Nga chính thức cập cảng Tiên Sa ảnh 9

Đại tá A.V Potapov trao đổi với những người đồng cấp Hải quân Việt Nam về chuyến thăm Đà Nẵng. LÊ PHI

Tàu ‘siêu chống ngầm’ hải quân Nga chính thức cập cảng Tiên Sa ảnh 10

Đại diện Tổng lãnh sự Liên Bang Nga tại TP Đà Nẵng, Hải quân Nga và Hải quân Việt Nam chụp ảnh lưu niệm. LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm