Sawaco đề xuất tăng thêm 700 đồng/m³ nước

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đề xuất trong buổi họp góp ý phương án điều chỉnh giá nước sạch giai đoạn 2015-2019 tại UBND TP.HCM chiều 21-4.

Riêng với các hộ nghèo sử dụng đến 4 m³/người/tháng, giá nước sinh hoạt năm 2015 vẫn giữ nguyên là 5.300 đồng/m³. Năm 2016 sẽ tăng lên 5.800 đồng/m3; các năm 2017, 2018, 2019 lần lượt là 6.500, 7.100 và 7.900 đồng/m³.

Theo Sawaco, mức tăng giá nước dự kiến sẽ không ảnh hưởng nhiều đến đời sống của đa số người dân. Nếu một hộ có bốn người, sử dụng ở mức 4 m³/người/tháng thì khoản tiền chi trả là 96.000 đồng/tháng (16 m³ x 6.000 đồng/m³), chỉ tăng hơn 12.000 đồng so với hiện nay.

Hầu hết đại biểu đều đồng tình với việc phải tăng giá nước nhưng mức tăng bình quân 10,5%/năm là khá cao, cần có sự đánh giá, tính toán kỹ hơn. Đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (Ủy ban Về người Việt Nam ở nước ngoài) nhận xét: “Mức tăng bình quân mỗi năm như vậy là rất cao. Khi tính mức tăng giá nước, Sawaco phải tính đến tỉ lệ thất thoát nước. Tại sao tỉ lệ thất thoát nước có giảm mà giá nước vẫn tăng?”.

Ông Bạch Vũ Hải, đại diện Sawaco, cho biết giảm tỉ lệ thất thoát nước là vấn đề sống còn của tổng công ty. Các chuyên gia ngành nước đã chỉ ra tỉ lệ thất thoát nước sẽ tăng lại rất nhanh nếu ngưng đầu tư. Vì vậy Sawaco không những cần tiếp tục đầu tư để giảm thất thoát nước mà còn phải đầu tư thêm để giữ vững tỉ lệ thất thoát nước đã đạt được.

PHƯỚC TĨNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm