Quảng Ngãi:

Ra quân mở biển Sa Huỳnh

Đây là lễ hội truyền thống của ngư dân trong vùng. Trước khi tàu xuất quân ra cửa biển, Ban vạn chài thôn Thạch Bi (ở sát cửa biển) tổ chức cúng tại dinh Ông Nam Hải và thắp hương ở miếu Bà Thiên Y A Na bên cửa biển cầu mong năm mới ngư dân ra khơi biển yên sóng lặng, được mùa và tổ chức hát sắc bùa tại vùng cửa biển.

Tàu đánh cá của ngư dân tiến ra cửa biển Sa Huỳnh mở đầu vụ đánh bắt mới năm Bính Thân. 

Phó chủ tịch UBND huyện Đức Phổ Lê Thanh Tân cho hay: Toàn huyện có 1424 tàu thuyền với tổng công suất 325.740 CV. Trong năm đã đóng mới 115 tàu đánh cá. Trong năm, nhờ trời ít bão tố, sự hỗ trợ dầu của nhà nước cho tàu đánh bắt vùng biển xa cũng như sự nỗ lực bám biển của ngư dân nên toàn huyện đã khai thác được 61.530 tấn hải sản các loại, vượt 2,7 % kế hoạch. 

Cũng trong năm 2015, tỉnh đã tiếp tục tiến hành nạo vét luồng cửa biển Sa Huỳnh nên tàu của ngư dân trong vùng và trong khu vực ra vào chuyển hải sản tiếp nhiên liệu dễ dàng hơn. Cũng nhờ việc nạo vét luồng cửa biển nên lễ ra quân đánh bắt hải sản đầu xuân Bính Thân được thuận tiện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm