Ra mắt Trung tâm pháp y tâm thần khu vực TP.HCM

Sáng 1-7, tại TP.HCM, Bộ Y tế đã ra mắt Trung tâm pháp y tâm thần khu vực TP.HCM đặt tại TP.HCM. Trung tâm này sẽ thực hiện giám định pháp y cho TP.HCM, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An. Đây là một trong năm trung tâm pháp y tâm thần trực thuộc Bộ Y tế quản lý.

Lễ ra mắt Trung tâm pháp y tâm thần khu vực TP.HCM ngày 1-7 (tại TP.HCM). Ảnh: Kim Phụng

Cùng các Trung tâm khác gồm khu vực miền núi phía Bắc (tại Phú Thọ), khu vực miền Trung (Huế), khu vực Tây Nguyên (TP. Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk), và khu vực Tây Nam Bộ (TP Cần Thơ), trung tâm TP.HCM sẽ giám định pháp y theo quyết định của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và theo yêu cầu của cá nhân và tổ chức cho các đối tượng trên địa bàn nhằm đảm bảo chính xác và hiệu quả trong việc thực hiện điều tra, giải quyết các vụ án.

PGS.TS Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế, cho biết trước đây cả nước có 37 tổ chức thực hiện giám định pháp y tâm thần. Kể từ 0 giờ ngày 1-7 thì 37 cơ sở giám định trên chấm dứt hoạt động. Cả nước chỉ còn năm Trung tâm pháp y tâm thần trực thuộc Bộ Y tế quản lý chính thức hoạt động.

Tại buổi ra mắt, Trung tâm pháp y tâm thần khu vực TP.HCM đã tiếp nhận 4 hồ sơ giám định. Cùng thời điểm, tại Trung tâm (Huế) cũng tiếp nhận hai hồ sơ giám định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm