Quảng Ninh bắt giữ đoàn xe tải chở hơn 700 tấn than lậu

Ông Phạm Hồng Hà, Chủ tịch UBND TP Hạ Long, cho biết vào thời điểm trên đoàn kiểm tra của TP đã phát hiện 13 xe ô tô, máy xúc chở than tập kết tại bãi đất khu đô thị Hà Khánh D, khu 5, phường Hà Khánh. 

Đoàn xe chở than lậu bị bắt giữ 1 giờ sáng ngày 3-3

Trong đó có 6 ô tô tải trên thùng xe than với tổng khối lượng gần 143 m3, toàn bộ số than đều không chứng minh được nguồn gốc. Ngoài ra, tại bãi đất Cảng Đôi Cây (cách vị trí trên 400 m, cũng thuộc phường Hà Khánh) phát hiện 2 đống than lớn hơn 482 m3, 3 máy xúc, 1 ô tô 4 chỗ. Tổng số than thu được hơn 625 m3, tương đương hơn 700 tấn than.

“Tại cơ quan công an, ban đầu các đối tượng khai nhận đã lấy than tại khu vực khai trường 917, thuộc Công ty than Hòn Gai (Vinacomin) và khu vực xung quanh”, ông Hà thông tin.

Tuy nhiên về số than trên được lấy từ khai trường của Công ty than Hòn Gai hay khu vực xung quanh (thuộc trách nhiệm quản lý của địa phương) thì ông Hà trả lời “phải chờ kết luận chính thức từ cơ quan điều tra

Đoàn xe chở than lậu bị bắt giữ 1 giờ sáng ngày 3-3

“Ai ăn cắp than, ăn cắp ở đâu cụ thể thế nào sẽ có kết luận của cơ quan điều tra”, ông Hà nói. Về trách nhiệm quản lý để xảy ra vụ việc trên, ông Hà cho biết: “Công an mới bắt đầu điều tra. Ban đầu là những đối tượng tham gia trực tiếp vi phạm, bị bắt quả tang. Sau đó mới xác định tiếp về trách nhiệm của cá nhân, tập thể liên quan”.

 

Chiều 3-3, Công an TP Hạ Long đã khởi tố vụ án với tội danh “Tội vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” theo điều 172 – Bộ Luật hình sự. Ngày 4-3, Công ty than Hòn Gai tạm đình chỉ công tác 1 phó giám đốc công ty, 3 nhân viên trong ca trực bảo vệ tại khai trường mỏ đêm xảy ra vụ việc.

Trước đó, sáng 3-3, ông Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản yêu cầu CA tỉnh điều tra làm rõ chủ mưu, đối tượng tham gia, cùng phương tiện, nguồn gốc than để xử lý nghiêm theo pháp luật, không có “vùng cấm”. Đồng thời ông Đọc cũng yêu cầu các địa phương có than như Hạ Long, Đông Triều, Uông Bí, Hoành Bồ, Cẩm Phả, Vân Đồn tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến và tiêu thụ than trên địa bàn. Người đứng đầu chính quyền và Trưởng công an các địa phương trên phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra các vụ việc về than lậu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm