Quảng Bình: 78 xã mất điện gần một tuần

Việc thi công mạch thứ hai nhưng phải cắt điện đường dây 110 kV mạch thứ nhất cả ngày lẫn đêm là để đảm bảo an toàn, tránh nhiễm điện tại các vị trí đang thi công. Hiện hàng ngàn hộ dân ở 78 xã và hàng trăm nhà máy, doanh nghiệp, các khu kinh tế, khu công nghiệp ở phía bắc tỉnh Quảng Bình rơi vào cảnh khó khăn, không thể sản xuất do bị cắt điện. Nhiều doanh nghiệp buộc phải sử dụng máy phát điện hằng ngày phải chịu lỗ hàng chục triệu đồng.

Theo thông báo của Công ty Điện lực Quảng Bình, thời gian cắt điện tại các xã này là từ 5 giờ 30 phút ngày 12-9 đến 19 giờ ngày 17-9.

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm