Phú Yên: Hơn 30 gia đình sống trong vùng nguy hiểm sạt lở núi

Hơn 30 gia đình ở địa phương này đang phập phồng lo sợ trước nguy cơ sạt lở núi. Ngay phía trên các ngôi nhà đang có một vết nứt lớn, dài hơn 30 m, xuất phát từ độ cao 60 m với độ dốc gần như thẳng đứng, nằm cạnh hồ nước có dung tích 1.000 m3 của Công ty Cấp thoát nước Phú Yên. Vết nứt này xuất hiện hồi cuối năm 2011, từng gây sạt lở khiến hàng chục khối đá từ độ cao hơn 50 m đổ thẳng xuống, làm sập hoàn toàn ba ngôi nhà, gây hư hỏng nặng tám ngôi nhà khác. Theo người dân, giữa năm 2011, chính quyền địa phương đã đo đạc, áp giá bồi thường và tuyên bố sẽ chuyển các gia đình đến khu tái định cư. Tuy nhiên, từ đó đến nay vẫn không thấy động tĩnh gì.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Hồ Đức Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa, cho biết: Đầu năm 2011, TP đã thông báo chủ trương di dời 45 hộ ở khu vực sạt lở dưới chân núi Nhạn đến khu tái định cư với tổng số tiền bồi thường 23 tỉ đồng. Tuy nhiên, do không có kinh phí nên đến cuối năm 2011 chỉ mới di dời được 14 hộ. TP đang đề nghị tỉnh cân đối ngân sách để bồi thường, di dời tất cả các hộ còn lại trước mùa mưa năm nay.

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm