Phó Thủ tướng chỉ đạo giải quyết bốn vụ khiếu nại ở TP.HCM

Đó là vụ ông Tạ Quang Hưng khiếu nại về nhà đất số 2/267 và số 2/268 xa lộ Hà Nội (quận 9); bà Lê Thị Thu khiếu nại về căn nhà 363, 365, 367 Cách Mạng Tháng Tám (quận 10); ông Lưu Hữu Minh Quang khiếu nại về căn nhà 376 Trần Hưng Đạo (quận 5) và bà Trần Thị Y khiếu nại về quyền sử dụng đất, bồi thường hỗ trợ khi thu hồi đất tại quận Bình Thạnh. Đây là những vụ khiếu nại kéo dài, thậm chí có vụ đã kéo dài gần 30 năm.

Sau khi nghe báo cáo cụ thể nội dung các vụ việc cùng những khó khăn vướng mắc trong quá trình giải quyết, Phó Thủ tướng cho rằng quan điểm giải quyết phải dựa trên cơ sở đảm bảo lợi ích chính đáng của người dân, các tổ chức có liên quan, bối cảnh của từng vụ việc và quy định của pháp luật...

TÁ LÂM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm