Phát thẻ ấn 'Quang Trung linh từ' tại lễ kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa

Lễ kỷ niệm do UBND thành phố Vinh (Nghệ An) tổ chức, đây cũng là dịp để nhân dân tưởng nhớ công đức của Vua Quang Trung.

 Đền thờ vua Quang Trung trên núi Dũng Quyết (TP Vinh, Nghệ An).

Sau chương trình biểu diễn trống hội Tây Sơn, ông Đậu Vĩnh Thịnh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vinh đọc diễn văn khai mạc ôn lại truyền thống hào hùng của phong trào Tây Sơn, dưới sự lãnh đạo của vị anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ. Đồng thời nêu bật chiến công hiển hách nhất trong lịch sử chống giặc ngoại xâm là chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa trong cuộc tiến công thần tốc đánh đuổi giặc Thanh mùa Xuân năm Kỷ Dậu 1789. 

Năm câu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích, treo trang trọng tại đền thờ vua Quang Trung. 

Trên đường hành quân ra Bắc đánh đuổi 29 vạn quân Thanh, Hoàng đế Quang Trung đã dừng chân tại Nghệ An để tuyển quân và củng cố lực lượng, nâng tổng số quân lên 10 vạn, tổ chức thành 5 cánh quân thẳng tiến ra Thăng Long. 

Mùa xuân năm Kỷ Dậu (1789), dưới sự chỉ huy của Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ, binh sĩ áo vải cờ đào của nghĩa quân Tây Sơn thực hiện cuộc hành binh thần tốc ra kinh thành Thăng Long đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược, giải phóng kinh thành Thăng Long.

Tại buổi lễ, Hội di sản văn hóa Thanh Hoa (tỉnh Thanh Hóa) đã trao trống đồng và tháp tiền đồng cổ cho Đền Vua Quang Trung.

Ban tổ chức đã phát thẻ ấn "Quang Trung linh từ" và các hoạt động thể thao diễn ra ngoài sân đền như đẩy gậy, chơi cờ tướng, biểu diễn võ thuật, biểu diễn vũ điệu trống đồng...

Trong ngày 12-2, hàng ngàn người đã chen nhau mong sớm nhận được thẻ ấn "Quang Trung linh từ" cầu mong một năm mới may mắn, bình an. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm