'Phải giam các phạm nhân tử hình vào một trại tập trung'

Đại biểu Huỳnh Ngọc Ánh.

Đó là đề xuất của một số đại biểu quốc hội (đoàn TP.HCM) trong buổi thảo luận tại tổ về hai dự Luật tổ chức cơ quan điều tra và Luật Tạm giữ, tạm giam chiều 2-6.

Cụ thể, ĐB Huỳnh Ngọc Ánh cho rằng, cần xây trại tập trung và có chế độ riêng, quản giáo đặc biệt đối với các phạm nhân có án tử hình. Có làm như vậy thì mới quản lý được loại tội phạm này trước khi thi hành án, còn để quản lý chung như hiện nay rất khó quản lý.

Đồng tình với ĐB Huỳnh Ngọc Ánh, ĐB Phạm Văn Gòn cho rằng cần tập trung các phạm nhân tử hình vào một trại giam. Vì đây là các đối tượng có tâm sinh lý phức tạp (muốn tự sát, kêu gào, bỏ ăn, tuyệt thực, hung dữ…) trước khi thi hành án.

ĐB Trần Du Lịch cũng cho rằng việc đầu tư trại giam giữ là cần thiết. “Không thể nhốt chung thiếu nhi với người lớn được. Ở các nước thiếu nhi phạm pháp là đau xót của cả xã hội. Vì vậy hai đối tượng này phải được giam giữ riêng”, ĐB Lịch nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm