Mưa lũ bất thường, ba người bị cuốn trôi

Đã có ba người tại Quảng Nam và Quảng Ngãi bị nước lũ cuốn trôi” - ngày 29-3, Chi cục Phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung - Tây Nguyên cho biết.

Theo chi cục, hiện lũ trên các sông từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi đang xuống chậm. Riêng sông Vệ (Quảng Ngãi) vẫn ở trên mức báo động 1. Các vùng bị ngập lụt trước đó như Quảng Điền, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên-Huế), Đại Lộc, Tiên Phước (Quảng Nam)… nước đã rút hết.

Tại Quảng Ngãi, hai người chết do nước lũ cuốn trôi là ông Đinh Văn Ben (trú xã Long Sơn, huyện Minh Long, Quảng Ngãi) và anh Đỗ Thanh Nhân (ngụ thôn Thuận Hòa, Hành Tịnh, Nghĩa Hành). Nhiều tuyến đường giao thông vẫn đang tắc nghẽn do sạt lở.

Nhiều người dân Đại Lộc (Quảng Nam) đã mất trắng hoa màu. Ảnh: T.TÀI

Còn tại Quảng Nam, thiệt hại do mưa lũ bất thường ước tính 82 tỉ đồng. Chiều tối 27-3, nước lũ đổ về đột ngột cuốn trôi nhiều hecta dưa hấu trồng ở xã Đại Cường (Đại Lộc). Em Nguyễn Hoài A. (xã Đại Cường) đi cứu dưa bị lũ cuốn, thi thể tìm thấy cách đó hơn 2 km. Trong khi đó, tỉnh Thừa Thiên-Huế có hơn 2.500 ha lúa và hoa màu hư hại, 86 ha thủy sản bị thiệt hại.

l Hạn hán tại khu vực Nam Trung Bộ, nhất là ở Ninh Thuận đang xảy ra hết sức nghiêm trọng, hiếm thấy trong nhiều năm qua - Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang thông tin tại chương trình “Dân hỏi bộ trưởng trả lời ngày 29-3.

Ông Quang cho biết trong những năm gần đây thiên tai diễn ra có xu hướng dị thường cả về phạm vi không gian, thời gian và cường độ. Những biến đổi mang tính cực đoan đó đã gây hậu quả khó lường, là một trong những trở ngại đáng kể đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

T.TÀI - H.VÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm