Lễ tang Thượng tướng Phạm Quý Ngọ được tổ chức theo nghi lễ cấp cao

Lễ viếng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ ngày 23-2 tại Nhà tang lễ Quốc gia (Hà Nội). Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 11 giờ 10 cùng ngày, an táng tại quê nhà (xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, Thái Bình).

Như tin đã đưa, do lâm bệnh nặng, ông Ngọ đã từ trần vào hồi 21 giờ 5 ngày 18-2 tại BV Trung ương Quân đội 108.

Sáng 19-2, trao đổi với Thanh Niên Online, Thẩm phán Trương Việt Toàn - Phó Chánh Tòa Hình sự TP Hà Nội cho biết trong trường hợp Thượng tướng Phạm Quý Ngọ qua đời, vụ án “làm lộ bí mật Nhà nước” sẽ phải đình chỉ theo Điều 107 Bộ luật Hình sự (Thực ra là Bộ luật tố tụng hình sự - PV). Thời gian và quyết định đình chỉ vụ án sẽ do cơ quan CSĐT thực hiện.

QA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm