Kiên Giang: Giảm 40% lượng nước sinh hoạt

Tại vùng Tứ giác Long Xuyên, nước mặn từ cửa sông Rạch Giá theo kênh xáng Rạch Giá - Hà Tiên xâm nhập sâu vào nội đồng. Vùng U Minh Thượng cũng bị mặn xâm nhập mạnh từ sông Cái Lớn và Cái Bé.

Ông Nguyễn Đức Hiền, Giám đốc Công ty TNHH Cấp thoát nước Kiên Giang, cho biết hai hồ chứa nước lớn nhất cung cấp cho Rạch Giá và Hòn Đất chỉ còn khoảng 330.000 m3 và hai giếng bơm ngầm công suất 2.000 m3. Từ sau ngày 5-4, nước ngọt từ các sông sẽ không bơm vào hồ chứa được nữa. Vì vậy, công ty buộc phải cắt giảm 40% lượng nước cung cấp cho TP Rạch Giá và thị trấn Hòn Đất (nhu cầu mỗi ngày khoảng 50.000 m3). Thời gian cấp nước từ 5 giờ đến 20 giờ mỗi ngày.

Tại các xã đảo của huyện Kiên Hải, tình hình nước ngọt cũng khá căng thẳng. Tại xã Lại Sơn, An Sơn, Nam Du, người dân đã phải mua nước ngọt với giá 180.000 đồng/m3.

 K.GIANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm