Kiểm tra thông tin bắn pháo hoa tại đám cưới ở Cà Mau

Theo đó, ngoài các loại pháo trang trí thông thường cho đám cưới thì người chứng kiến đếm được có ít nhất năm trái pháo hoa phát nổ ở tầm cao trên 20 m. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Châu Thanh Hãn (Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phú Cường - người thông tin về đám cưới này) cho rằng “đó không phải là pháo hoa mà là pháo được dùng trong đám cưới, do đơn vị tổ chức sự kiện thực hiện”...

Tuy nhiên, những hình ảnh do nhiều người quay lại và đang lan truyền trên mạng xã hội thì rất khó phủ nhận đó là pháo hoa. Trước việc này, ông Trần Hiếu Hùng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, cho biết sẽ cho kiểm tra thông tin ngay.

Theo Nghị định 36/2009 về quản lý sử dụng pháo thì pháo hoa chỉ được sử dụng trong các trường hợp: Tết Nguyên đán; giỗ tổ Hùng Vương; ngày Quốc khánh 2-9; dịp kỷ niệm ngày giải phóng, thành lập các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; ngày hội văn hóa, thể dục thể thao mang tính quốc gia, quốc tế và trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định...

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.