Không mang xe vẫn đóng được “thuế đường”

Khi đi chỉ cần mang theo giấy đăng kiểm, giấy đăng ký xe… mà không cần mang xe đến” - Bộ GTVT vừa có hướng dẫn. Theo yêu cầu của Bộ GTVT, ngày 30-6 là hạn chót các loại ô tô phải nộp phí sử dụng đường bộ, nếu không có thể bị xử phạt. Nhưng thực tế, đến thời điểm này giá trị sổ kiểm định của nhiều ô tô vẫn còn hiệu lực. Cho nên để tránh phiền hà cho người dân có những ô tô này phải mang xe đến trung tâm đăng kiểm nộp phí, dán tem “đã nộp phí”, Bộ GTVT đã có hướng dẫn như trên.

l Ngày 7-3, HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông qua mức thu “thuế đường” đối với xe máy có biển số tại tỉnh Đồng Nai hoặc địa phương khác nhưng hoạt động, muốn nộp phí tại Đồng Nai. Theo đó, mỗi năm xe máy có dung tích đến 100 cm3 hằng năm phải đóng 80.000 đồng/xe và xe trên 100 cm3 đóng 120.000 đồng/xe. Chủ xe, người sử dụng sẽ phải đóng phí tại UBND phường, xã, thị trấn và thời gian tính phí là từ ngày 1-1-2013. Theo UBND tỉnh Đồng Nai, nhu cầu duy tu, sửa chữa đường bộ trên địa bàn trong năm 2013 cần hơn 310 tỉ đồng nhưng hiện vẫn chưa có nguồn thu đáp ứng.

M.PHONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm