Khởi công đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Theo Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, tuyến đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn nằm trong tổng thể quy hoạch của đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn nối từ thủ đô Hà Nội tới cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn). Đây là tuyến đường có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế-xã hội khu vực phía Bắc. Phó Thủ tướng cũng cho rằng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (giai đoạn 2010-2020) cần tới 200 tỉ USD để xây dựng hệ thống hạ tầng, riêng ngành giao thông chiếm 50%. Do đó, nếu không xã hội hóa thì không cách nào đảm bảo đủ vốn để phát triển hạ tầng.

Tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (Ảnh minh hoạ)

Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - TP Lạng Sơn kết hợp tăng cường mặt đường quốc lộ 1 có tổng chiều dài 168,2 km, được đầu tư theo hình thức BOT. Mặt đường cao tốc rộng 25 m với bốn làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/giờ. Hai dự án có tổng mức đầu tư hơn 12.000 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2017.

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm