Hơn 18.000 phạm nhân được đặc xá trong dịp Quốc Khánh 2-9

Tại buổi họp báo, Thượng tướng Lê Quý Vương – Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, theo thống kế phân tích, trên tổng số hơn 18.000 phạm nhân, số ngày được hưởng ĐX là hơn 31.000 năm, tính trung bình, mỗi phạm nhân sẽ được hưởng đặc xá 620 ngày, tương đương khoảng 1 năm 8 tháng. Trong đó, người đã chấp hành án nhiều nhất là hơn 18 năm; ít nhất là 5 tháng 21 ngày.

Thứ trưởng Vương cũng xác nhận thông tin về trường hợp của ông Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý, theo đó, đối với 2 phạm nhân này, hiện cả 2 đang thi hành án, đối chiếu với điều kiện tiêu chuẩn thì có đủ điều kiện ĐX và nằm trong danh sách phạm nhân được ĐX do Chủ tịch nước duyệt.

Thượng tướng  Vương cũng cho hay, trong số hơn 18.000 phạm nhân được ĐX, không có trường hợp nào phạm tội an ninh quốc gia, đáng chú ý là có hơn 1.400 người phạm tội về ma túy, hơn  2.100 người phạm tội giết người, hơn 1.300 người phạm tội hiếp dâm, hơn 2.600 người cướp giật, hơn 500 người trộm cắp tài sản, hơn 500 người xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, hơn 300 người phạm tội về chức vụ, còn lại hơn 9.000 người phạm tội khác trong BLHS.

Trong đó, có hơn 16.000 phạm nhân nam, hơn 2.000 phạm nhân nữ. Người già nhất là phạm nhân Nguyễn Văn Bảy (SN 1930, phạm tội hiếp dâm, chấp hành được hơn 4 năm), trẻ nhất là Nguyễn Văn Thảo (SN 2000, phạm tội cướp giật tài sản gây hậu quả nghiêm trọng, chấp hành án được hơn 1 năm).

Tính riêng số tiền thi hành án trong năm 2014 và 2015, các phạm nhân nộp được hơn 265 tỷ trong đó gần 64 tỷ thuộc diện được ĐX, đã tích cực thực hiện trách nhiệm bồi thường theo quy định bản án. Người nộp nhiều nhất là hơn 17 tỷ, người ít nhất là 50.000 đồng.

Họp báo tại Trung tâm Hội nghị quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Công an thông tin thêm, đợt ĐX năm 2015 là cao thứ 2, đứng sau năm 2009, bởi sau khi có luật ĐX, năm 2009 đã có 2 đợt với tổng số hơn 20,5 nghìn phạm nhân. Đối với các trường hợp được ĐX mà tái phạm sẽ không được ĐX trong đợt này.

Trước băn khoăn về vấn đề công ăn việc làm cho các phạm nhân sau khi được ĐX, Thượng tướng Vương khẳng định, đối với số lượng lớn như vậy, trách nhiệm của Bộ Công an vừa đảm bảo công tác phòng chống tội phạm, khi được tư vấn cho HĐĐX, chúng tôi cũng đã khảo sát rất kĩ.

Cụ thể, qua khảo sát 10 năm, tỉ lệ người chấp hành sau phạt tù có  >82% được bố trí công ăn việc làm, chủ yếu là nghề lao động giản đơn và công việc dịch vụ, thu nhập 3-5 triệu/tháng. Tỷ lệ tái phạm tội, trung bình từ 2002 đến 2012, khoảng 3,02%, tuy nhiên, tỷ lệ này đang giảm theo chiều hướng dưới 1%. 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.