Hôm nay, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đến Hà Nội

Đó là thông tin được Đại sứ Mỹ Ted Osius công bố tại buổi lễ kỷ niệm 239 năm quốc khánh Mỹ diễn ra vào tối 1-7 tại TP.HCM.

Chia sẻ về những kỷ niệm những ngày đầu hai nước bình thường hóa quan hệ và liên hệ tới hiện tại, Đại sứ Ted Osius cho rằng dù rằng đã từng là cựu thù, Hoa Kỳ và Việt Nam vẫn có thể xây dựng một mối quan hệ mới. “20 năm trước kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước chưa đến 500 triệu USD/năm và hiện tại là 35 tỉ USD/năm. Cũng thời đó, chỉ có khoảng 1.000 sinh viên Việt Nam học tại Mỹ nhưng bây giờ con số đó đã xấp xỉ 17.000” - ông nói.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết kể từ thời điểm năm 1995 đến nay, bên cạnh những chuyến thăm cấp cao của hai nước thì Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của TP.HCM. TP.HCM cũng thu hút 303 dự án đầu tư của Mỹ với tổng vốn đầu tư hơn 544 triệu USD. “Sắp tới, với việc thành lập Trường ĐH Fullbright tại TP.HCM sẽ là một hoạt động hợp tác cụ thể trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam”.

QUỲNH TRANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm