Hà Nội xin cơ chế để làm đô thị Nhật Tân - Nội Bài

Mục tiêu hai bên tuyến đại lộ mới mở này, đến năm 2025 sẽ có đủ hạ tầng khung cũng như các dự án phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại.

Thủ tướng cho rằng về bản chất, cơ chế đặc thù ấy phải làm sao lấy được tiền từ quỹ đất hai bên trục đại lộ để phát triển hạ tầng tiếp theo. Thủ tướng giao Bộ KH&ĐT tiếp tục hoàn thiện dự thảo quyết định, trình Thủ tướng xem xét.

Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, nhu cầu đầu tư cho xây dựng hạ tầng khung và giải phóng mặt bằng tuyến đô thị này theo quy hoạch chi tiết lên tới 33.000 tỉ đồng, trong đó kết cấu hạ tầng khung dự kiến chiếm hơn 2/3, phần còn lại là chi cho giải phóng mặt bằng.

Cũng trong phiên họp, Chính phủ tiếp tục thảo luận, cho ý kiến về dự thảo nghị định kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế...

NGHĨA NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm