Vụ sập giàn giáo ở Vũng Áng:

Gia đình có công nhân bị thiệt mạng đã nhận hỗ trợ hơn 120 triệu đồng

Cơ quan ban ngành và Công ty Công CP Samsung C&T (thuộc tập đoàn Samsung, nhà thầu thi công công trình tại Dự án Formosa) đã thăm hỏi động viên các nạn nhân, trao số tiền hỗ trợ hơn 120 triệu đồng.

Chị Võ Thị Đào (ở xã Nghĩa Hiếu, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) đang túc trực bên chồng là anh Cao Xuân Hòa (34 tuổi)-công nhân bị thương nặng. Ảnh: ĐẮC LAM

Cũng trong chiều nay, ông Phạm Trần Đệ, Phó Trưởng Ban Khu kinh tế Hà Tĩnh, cho biết: “Cho đến hiện nay, các cơ quan ban ngành đã thăm hỏi động viên, trao tiền hỗ trợ cho mỗi gia đình có công nhân chết là hơn 120 triệu. Trong đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã trao 5 triệu đồng/công nhân, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao 5 triệu đồng/công nhân, Bộ LĐ-TB&XH hỗ trợ 3 triệu đồng/công nhân, Công ty Công CP Samsung C&T đã trao 80 triệu đồng/công nhân và phía Formosa đã trao 30 triệu đồng/công nhân…”.

Anh Nguyễn Đại Phong (ở huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đang được cấp cứu, điều trị vết thương tại BV Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: ĐẮC LAM

Cũng theo ông Đệ, đối với những người bị thương đã trao hỗ trợ 50 triệu đồng/người bị thương nặng, 23 triệu đồng/người bị thương vừa và bị thương nhẹ là 18 triệu đồng/công nhân. Riêng công nhân bị thươn nặng đang điều trị ở Huế thì cơ quan chức năng chưa vào trực tiếp trao tiền hỗ trợ được.

Về thông tin hỗ trợ 400 triệu đồng cho mỗi công nhân bị tử vong, ông Đệ cho hay: “Hôm nay, tôi đã liên lạc với bên phía công ty Samsung (Công ty Công CP Samsung C&T) nhưng họ trả lời chưa có ý kiến cuối cùng, chưa xác nhận thông tin ấy”.

 

Sau khi xảy ra vụ sập giàn giáo thương tâm, lái xe cứu thương hét giá “8 triệu đồng mới chở” thi thể công nhân Phạm Công Sơn (34 tuổi) từ BV Đa khoa huyện Kỳ Anh về  nhà ở xã Công Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Hoàn cảnh khó khăn, sáng 26-3, gia đình anh Sơn phải để quan tài anh ở BV rồi gọi thuê xe từ Nghệ An vào chở về nhà với giá 3 triệu đồng. Ảnh: ĐẮC LAM

Chị Võ Thị Đào-vợ anh Cao Xuân Hòa (34 tuổi, quê xã Nghĩa Hiếu, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An)-công nhân bị thương nặng, đang cấp cứu ở BV Bạch Mai (Hà Nội) nói: “Hôm nay phía công Công ty Công ty CP xây dựng và cung ứng lao động quốc tế (NIBELC) đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên anh Hòa, tuyên nhiên anh Hòa vẫn đang phải thở bằng máy. Đồng thời phía công ty trao tiền hỗ trợ 5 triệu đồng, đến nay công ty đã trao 20 triệu đồng. Họ cũng nói gia đình cứ yên tâm điều trị cho anh Hòa, sau này sẽ giám định tỷ lệ thương tật và sẽ quan tâm hỗ trợ”.

Ngày 26-3, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có quyết định số 1009 về việc thành lập đoàn điều tra vụ tai nạn sập giàn giáo trên và công tác điều tra đang được diễn ra khẩn trương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm