Đến cuối năm 2015 không còn xe quá tải

Trước đó, ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, cho biết nhìn chung, tình trạng xe quá tải từ đầu năm đến nay đã giảm nhiều, giảm sâu nhờ ở một số địa phương đã làm tốt. Tuy nhiên, còn một số địa phương chưa quan tâm triển khai đồng bộ các biện pháp để kéo giảm tình trạng này. Một số doanh nghiệp vận tải, chủ hàng, chủ xe, lái xe chưa nghiêm túc, chưa có ý thức chấp hành pháp luật.

Tại hội nghị, Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.HCM thông tin phản hồi từ các DN hội viên cho thấy ở TP.HCM hiện nay vẫn còn vấn nạn “bảo kê” cho xe chở quá tải, thông qua hình thức mua logo.

Ông Lê Đình Thọ khẳng định về vấn đề này Bộ GTVT sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc kiểm tra để xác minh thông tin và có biện pháp giải quyết nhanh.

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm