Công bố danh sách nhà thầu chây ì

Trước đó, “danh sách đen” này đã được gửi lên Sở GTVT sau khi Sở gửi thông báo (cuối tháng 9-2010) về việc cấp phép thi công hoặc gia hạn giấy phép thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị của 396 nhà thầu chây ì. Sau hơn một tháng, đến nay chỉ có 33 nhà thầu đóng phạt với số tiền khoảng 2 tỉ đồng (trong tổng số 8,5 tỉ đồng tiền phạt).

Tính đến 31-10, đứng đầu danh sách là Công ty Shimizu với 203 biên bản, tổng số tiền phạt hơn 842 triệu đồng. Kế đến là Tổng Công ty Xây dựng số 1 (154 biên bản, trên 564 triệu đồng tiền phạt), Công ty Liên danh xây dựng Vic (19 biên bản, 83 triệu đồng)… Ngày 12-11, Công ty Shimizu được Sở GTVT mời làm việc để làm rõ trách nhiệm.

 BX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm