Công an tỉnh Phú Yên chỉ đạo điều tra vụ nữ sinh tử nạn

Về phản ánh của người bị nạn, nhân chứng cho rằng ba nữ sinh này bị nạn khi bị cảnh sát rượt đuổi và sau đó hai cảnh sát bỏ đi, Đại tá An nói: “Bất cứ vụ tai nạn giao thông hay bất cứ vụ việc nào liên quan đến lực lượng công an, cơ quan điều tra sẽ phải thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ nên lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo phải điều tra đảm bảo khách quan, làm rõ”. Trong khi đó, Đại tá Võ Hận, Trưởng phòng CSCĐ Phú Yên, khẳng định đã kiểm tra và thời điểm xảy ra tai nạn phòng không cử lực lượng đi tuần tra ở khu vực. Tuy nhiên, Phòng CSCĐ Phú Yên có cử cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm trên địa bàn TP. Nhưng lúc xảy ra tai nạn, Công an TP Tuy Hòa có phân công lực lượng tuần tra ở khu vực xảy ra tai nạn hay không thì không rõ.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, sau khi tham gia giải thể thao học đường tổ chức tại TP Tuy Hòa, khuya 26-3, em Lê Thị Thanh Tuyền chạy xe máy chở sau hai bạn đi uống nước. Khi đến ngã ba Trường Chinh - Phù Đổng, chiếc xe máy tông vào bức tường ký túc xá Trường CĐ Nghề làm em Võ Thị Thu Thảo chết tại chỗ, Tuyền và người bạn còn lại bị thương nặng. Theo phản ánh của một số nhân chứng (trong đó có người gặp nạn) vì thấy xe máy chở ba có hai người không đội mũ bảo hiểm nên cảnh sát quay xe đuổi theo. Hoảng sợ, em Tuyền tăng tốc bỏ chạy nhưng không ôm cua được nên tông vào bức tường gây ra cái chết thương tâm. Nhân chứng cũng nói rằng khi thấy xảy ra tai nạn thì hai công an bỏ đi. Do vậy gia đình các nạn nhân đề nghị làm rõ.

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm