Chốt mức tăng lương tối thiểu vùng 2016 là 12,4%

Theo đó, ông Phạm Minh Huân, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH – Chủ tịch Hội đồng Tiền lương quốc gia, cho biết sau khi phân tích các chỉ tiêu về thuận lợi, khó khăn trong quá trình hội nhập và phát triển, qua đó, hội đồng đã quyết định bỏ phiếu lựa chọn phương án điều chỉnh lương tối thiểu tăng 12,4%.  

Hội đồng tiền lương quốc gia trả lời báo chí sau cuộc họp. Ảnh: VIẾT LONG

Cụ thể, vùng I tăng 400 nghìn đồng;  vùng II tăng 350 nghìn đồng; vùng III tăng 300 nghìn đồng và vùng IV tăng 250 nghìn đồng (so với năm 2015 tăng trung bình 12,4%).

Lương tối thiểu 2015 Lương tối thiểu 2016 *
Vùng I 3,1 3,5
Vùng II 2,75 3,1
Vùng III 2,4 2,7
Vùng IV 2,15 2,4

(*): Dự kiến. Đơn vị: triệu đồng/tháng

Theo Hội đồng tiền lương quốc gia, hội đồng gồm 14 thành viên, qua bỏ phiếu 14 phiếu đều hợp lệ, số phiếu đồng thuận là 92,8%. Theo ông Huân, đây là mức đồng thuận cao của các thành viên hội đồng trong ba năm qua.

Phát biểu sau khi có kết quả trên, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) đều cho rằng mức lương đưa ra hai bên cũng chưa hài lòng vì không đạt được như mong muốn, nhưng đây là cơ chế đồng thuận trong hoạt động của hội đồng. Hai bên cho rằng giữa mong muốn và thực tế nó còn có khoảng cách, nên phải chấp nhận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm