Xây nhà cho cấp thứ trưởng

Nhà cho cán bộ Quốc hội cấp Thứ trưởng và tương đương được xây tại "Đơn vị ở số 3" khu đô thị mới Xuân Phương
Nhà cho cán bộ Quốc hội cấp Thứ trưởng và tương đương được xây tại "Đơn vị ở số 3" khu đô thị mới Xuân Phương

227 căn nhà sắp xây sẽ cao 4 tầng, trên diện tích tổng cộng 45.748m2 tại ô TT9, TT10 khu đô thị mới Xuân Phương (Từ Liêm).

Tổng mức đầu tư toàn bộ dự án này ước trên 411 tỉ đồng.

Thành phố Hà Nội cũng chấp thuận đề nghị của Văn phòng Quốc hội, ngoài việc dành 70% quỹ sàn nhà ở dự án này cải thiện điều kiện ở cho cán bộ cấp thứ trưởng và tương đương hiện công tác trong các cơ quan của Quốc hội - sẽ cho phép chủ đầu tư được kinh doanh 30% quỹ nhà còn lại (sau khi đã ứng đủ nhu cầu cho Văn phòng Quốc hội) để hoàn vốn.

Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với ngân sách theo nguyên tắc giá đất ở được xác định sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường, trong điều kiện bình thường tại thời điểm giao đất.

Song song, Hà Nội đề nghị Văn phòng Quốc hội rà soát, xác định cụ thể danh sách cán bộ được mua nhà, phân loại đối tượng: chính sách, ưu tiên, giải quyết khó khăn...

Dự án này dự kiến khởi công cuối năm nay và hoàn thành vào giữa năm 2011.

Theo An Nguyễn (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm