Vụ đi kiện vì “chê” người có trình độ cao: Bà Hương được bố trí lại công việc

Theo quyết định này, kể từ ngày 15/4/2010, bà Trần Thị Diệu Hương là viên chức làm việc tại Khoa Y tế cộng đồng của Trung tâm Y tế dự phòng Bố Trạch, hưởng mức lương bậc 1, hệ số 2,34 theo ngạch kỹ sư.
 
Như vậy là sau 3 năm đi gõ cửa các cơ quan chức năng và nhất là việc theo đuổi vụ kiện với Sở Nội vụ (cơ quan đã ra quyết định không công nhận quyết định trúng tuyển viên chức ngành Y tế đối với bà Hương, mà trước đó chính Sở này đã ra quyết định công nhận, với lý do bà Hương có trình độ đại học chứ không phải là cao đẳng, cao hơn yêu cầu tuyển dụng) để đòi lại quyền lợi hợp pháp của mình, bà Hương và gia đình đã tìm được công lý.

Theo Đức Thành (báo Thanh Tra)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm