VN-Brazil đưa kim ngạch thương mại lên 1 tỷ USD năm 2010

Trong buổi hội đàm với Tổng thống Lula da Silva, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Brazil trên các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, thương mại, đầu tư, xây dựng dầu khí... Tổng thống Brazil cho rằng trong thời gian qua, trao đổi thương mại hai nước tăng nhanh nhưng còn thấp so với khả năng. Doanh nghiệp hai bên vẫn còn nhiều cơ hội kinh doanh lớn.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp Tổng thống Cộng hòa Liên bang Brazil Luiz Inacio Lula da Silva. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp Tổng thống Cộng hòa Liên bang Brazil Luiz Inacio Lula da Silva. Ảnh: TTXVN

Sau cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký kết bốn văn bản hợp tác gồm: Bản ghi nhớ về việc thành lập ủy ban hỗn hợp giữa Chính phủ Việt Nam và Brazil; Hiệp định Hợp tác khoa học và công nghệ giữa Chính phủ hai nước; Bản ghi nhớ giữa hai chính phủ về hợp tác đấu tranh chống đói nghèo; Bản ghi nhớ về hợp tác thể dục thể thao.

Chiều 10-7, Tổng thống Brazil Lula da Silva đã có các cuộc gặp với Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến với Tổng thống Lula da Silva. Hai nhà lãnh đạo nhất trí thực hiện các biện pháp để đưa kim ngạch thương mại Việt Nam - Brazil lên một tỷ USD vào năm 2010.

Tối 10-7, Tổng thống Brazil rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam.

LL (Theo VOV)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm