Việt Nam-Campuchia: Tiếp tục thúc đẩy quan hệ trên mọi lĩnh vực

Đây là sự kiện chính trị quan trọng nhân dịp kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia và “Năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia” do QH hai nước phối hợp tổ chức.

Theo Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, hội nghị không chỉ là dịp để hai nước cùng ôn lại mối quan hệ gắn bó trong lịch sử đấu tranh, bảo vệ đất nước, mà còn là dịp để hai nước củng cố, thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực, đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới. Chủ tịch QH Vương Quốc Campuchia Heng Samrin cũng khẳng định Campuchia luôn coi Việt Nam là láng giềng tốt, là anh em, đối tác tốt, đồng thời bày tỏ sự khâm phục trước sự phát triển kỳ diệu của Việt Nam trên mọi lĩnh vực.

Về Tuyên bố chung Campuchia-Việt Nam ký ngày 8-12-2011, ông Heng Samrin cũng cho rằng đây là văn kiện lịch sử quan trọng, là căn cứ để hai nước phát huy hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị bền chặt.

Sáng cùng ngày, tại Hội trường TP.HCM, TTXVN phối hợp cùng Ủy ban Đối ngoại của QH, Thành ủy, UBND TP.HCM cũng đã tổ chức khai mạc triển lãm với chủ đề “Tình đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia”.

THU HƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm