Việt Nam-Bỉ tăng cường hợp tác tài chính

Thủ tướng phát biểu vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam-Bỉ đã phát triển mạnh mẽ với kim ngạch thương mại hai chiều đạt 1,6 tỉ USD trong năm 2011. Thủ tướng mong muốn hai bên cần tích cực đẩy mạnh quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại đầu tư bởi tiềm năng hợp tác còn chưa được khai thác hết.

Theo VOV, chiều 12-3, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bỉ Didier Reynders đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực tài chính và nghị định thư sửa đổi Hiệp định tránh đánh thuế trùng giữa Việt Nam và Bỉ trước sự chứng kiến của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và thái tử Philippe. Sáng cùng ngày, thái tử Philippe đã gặp gỡ sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội. Trước đó, phái đoàn Bỉ đã có cuộc họp với Bộ KH&CN và Ban giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội. Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân cho biết Bỉ sẽ giúp Việt Nam triển khai dự án trị giá 63 triệu euro cho nghiên cứu và làm chủ công nghệ chế tạo vệ tinh nhỏ.

H.THƯ – AX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm