Việt Nam sẽ nghiên cứu đào tạo cảnh sát giữ gìn hòa bình

Thiếu tướng, GS-TS Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân cho biết, trong kỳ họp Đại hội đồng Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế Interpol lần thứ 80 sắp tới, lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam sẽ đề nghị Đại hội đồng thống nhất giúp đỡ và đầu tư xây dựng Học viện Cảnh sát của Việt Nam trở thành một trung tâm đào tạo của khu vực về một số lĩnh vực quan trọng trong công tác cảnh sát quốc tế.

Theo kế hoạch đã được Đại hội đồng Interpol và Chính phủ Việt Nam nhất trí, kỳ họp Đại hội đồng Interpol lần thứ 80 sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2011, do Bộ Công an Việt Nam chủ trì tổ chức. Dự kiến, sẽ có khoảng hơn 200 đoàn đại biểu lực lượng cảnh sát các quốc gia và vùng lãnh thổ thành viên, các tổ chức quốc tế tham dự kỳ họp. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức kỳ họp đại hội đồng Interpol kể từ khi gia nhập tổ chức quốc tế có uy tín lớn này từ ngày 4-11-2006.

Theo Nguyễn Hoàng Đoàn (ANTĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm