Việt Nam luôn coi EU là đối tác ưu tiên hàng đầu

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng Việt Nam luôn coi EU là đối tác ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại.

Việt Nam luôn coi EU là đối tác ưu tiên hàng đầu ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gặp và làm việc với ngài Herman Van Rompuy, Chủ tịch Hội đồng châu Âu tại thủ đô Brussels, Vương quốc Bỉ. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Hội đồng châu Âu khẳng định quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và EU đang ngày càng phát triển rất tốt. Trao đổi thương mại hai bên liên tục tăng hằng năm 15%-20%. Hội đồng châu Âu cũng đang nỗ lực để hỗ trợ Việt Nam cải cách hơn nữa về kinh tế và các lĩnh vực khác. Ngài Herman Van Rompuy cũng nhấn mạnh với đà đổi mới của Việt Nam như hiện nay, ông tin chắc rằng Việt Nam và EU sẽ nhanh chóng trở thành những đối tác quan trọng trong những năm tới.

Tối 7-12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta rời Brussels để đến London, thăm hữu nghị chính thức Vương quốc Anh từ ngày 8 đến 10-12, theo lời mời của bà huân tước Baroness D’Souza, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Anh.

PX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm