Việt Nam đã triển khai trên 200 hoạt động phòng, chống mua bán người

Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar. Với chủ đề “Ðồng tâm, hợp lực và bền vững”, SOM 8 sẽ tập trung vào các nội dung như đánh giá kết quả hợp tác thực kiện Kế hoạch hành động Tiểu vùng sông Mekong về phòng, chống buôn bán người giai đoạn 2 (2008-2010) và thảo luận, hoàn thiện kế hoạch giai đoạn 3 (2012-2013).

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an, nêu rõ COMMIT (sáng kiến phối hợp cấp bộ trưởng về phòng, chống buôn bán người khu vực Tiểu vùng sông Mekong) là tiến trình mang tính độc đáo, năng động và sáng tạo chỉ có ở khu vực Đông Nam Á. Hơn bảy năm qua, các bộ, ngành chức năng Việt Nam đã phối hợp với các tổ chức quốc tế triển khai trên 200 hoạt động phối hợp về phòng, chống buôn bán người; nổi bật là Quốc hội phê duyệt Luật Phòng, chống buôn bán người.

TX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm