Việt Nam đã ký 26 hiệp định tương trợ tư pháp

Đồng thời, Bộ Tư pháp phải chủ trì, sớm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật trên.

Thủ tướng lưu ý, trong quá trình xây dựng kế hoạch, Bộ phải đặc biệt lưu ý đến các điều ước quốc tế đa phương và điều ước quốc tế song phương với các nước có nhiều công dân VN sinh sống và các nước có nhiều công dân sinh sống tại VN. Tính đến tháng 9-2010, VN đã ký 26 hiệp định tương trợ tư pháp với các nước trên đầy đủ các lĩnh vực dân sự, thương mại, hình sự, dẫn độ, chuyển giao người bị kết án.

LX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm