Tưởng niệm 65 năm ngày mất cụ Huỳnh Thúc Kháng

Cuối năm 1946, cụ Huỳnh Thúc Kháng là đặc phái viên của Chính phủ vào công tác tại Cơ quan Ủy ban Kháng chiến Hành chính Nam Trung Bộ (tại Nghĩa Hành, Quảng Ngãi). Ngày 21-4-1947, cụ lâm bệnh nặng và mất tại thôn Phú Bình, xã Hành Phong (huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi).

Làm theo tâm nguyện của cụ, nhân dân đã an táng cụ trên đỉnh núi Thiên Ấn (huyện Tịnh Sơn). Cụ Huỳnh Thúc Kháng là một chí sĩ yêu nước từng giữ nhiều chức vụ quan trọng: Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội Liên Việt quốc dân Việt Nam.

LUẬN NGỮ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm