Truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho liệt sỹ Hứa Văn Tấn

Liệt sỹ Hứa Văn Tấn, SN 1966, quê ở Văn Quan, Lạng Sơn, nguyên là cán bộ của CATP Lạng Sơn, cấp bậc trung tá. Ngày 25-9-2010, đồng chí Tấn tham gia chuyên án triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh. Lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng cầm đầu là Trần Đức Nghĩa (SN 1975, trú thôn Quan Kênh, xã Trung Kênh, Lương Tài, Bắc Ninh), thu 5 bánh heroin, 1 quả lựu đạn, 1 khẩu carbin cưa nòng, 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải dài 65cm cùng nhiều viên đạn và một số tang vật liên quan. Khi bị truy đuổi, các đối tượng đã dùng súng chống trả quyết liệt khiến hai cán bộ bị thương, sau đó đối tượng cũng tự sát.

Trong cuộc chiến đấu quyết liệt đó, đồng chí Tấn đã anh dũng hy sinh. Bộ Công an, lãnh đạo CA tỉnh Lạng Sơn đã thăng cấp hàm thượng tá trước niên hạn và phát động trong toàn lực lượng phong trào học tập tấm gương kiên quyết tấn công tội phạm, dũng cảm hy sinh "vì nước quên thân, vì dân phục vụ" của thượng tá Hứa Văn Tấn.

Ngày 23-11-2011, Chủ tịch nước đã ký quyết định số 2184/QĐ-CTN truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho liệt sỹ thượng tá Hứa Văn Tấn, đồng thời tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Ba cho đồng chí Đinh Văn Hòa và tặng bằng khen cho bốn đồng chí đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh khám phá chuyên án về ma túy trên.

Theo Trà My (CATP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm