Truy tặng Alexandre Yersin danh hiệu Công dân danh dự

Bác sĩ A. Yersin (1863-1943) là nhà khoa học người Pháp, sinh tại Thụy Sĩ nhưng phần lớn cuộc đời ông gắn bó với Việt Nam. Ông là người phát hiện cao nguyên Lang Biang (1893) và đề xuất xây dựng TP Đà Lạt, phát hiện trực khuẩn gây ra bệnh dịch hạch (1894), sáng lập Viện Pasteur Nha Trang (1895), hiệu trưởng đầu tiên của Trường ĐH Y Hà Nội.

Sống và làm việc 50 năm tại Khánh Hòa (1890-1943), bác sĩ A. Yersin đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm tại đây, được người dân gọi một cách thân thiết là Ông Năm. Ông mất tại Nha Trang ngày 1-3-1943 và được an táng ở Suối Dầu (xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa). Năm 1990, cụm di tích về bác sĩ A. Yersin gồm thư viện, mộ bác sĩ A. Yersin và chùa Linh Sơn (nơi làm việc của ông tại Suối Dầu) được Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ VH-TT&DL) công nhận di tích cấp quốc gia.

T.NGUYỄN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm