Trọng tâm năm 2011 là ổn định kinh tế vĩ mô

Theo nhận định của Chính phủ, năm 2011 tình hình kinh tế-xã hội nước ta có những thuận lợi nhất định, song vẫn còn nhiều khó khăn.

Nghị quyết cũng chỉ rõ năm 2011 cần chú trọng phối hợp công tác giữa Chính phủ với các cơ quan Đảng, Quốc hội, MTTQVN và các đoàn thể nhân dân. Chính phủ yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan phải đích thân chỉ đạo công tác xây dựng thể chế, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng các đề án không khả thi, chậm tiến độ. Đồng thời phải làm tốt công tác tư tưởng, chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho nhân dân và doanh nghiệp, tăng  cường đối thoại, tiếp nhận thông tin phản hồi về các cơ chế, chính sách gắn với hoạt động đầu tư, kinh doanh và dân sinh.

LX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm