Trọng tâm cải cách hành chính là chất lượng cán bộ

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Minh Trí khẳng định CCHC là công việc bức bách thường xuyên và lâu dài, hướng tới mục tiêu phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. Ông Trí cũng cho biết trọng tâm CCHC của TP trong năm nay là chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Theo đó, ngoài việc đổi mới nội dung và chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí công việc, TP sẽ thực hiện chế độ đào tạo trước khi bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo trong bộ máy hành chính, tiếp tục thực hiện thi tuyển cạnh tranh một số chức vụ...

Về triển khai thực hiện, ông Trí gợi ý mỗi quận/huyện, sở/ngành nên lựa chọn một đầu việc còn nhiều bức xúc để mạnh mẽ cải cách. “Nếu làm được vậy, khi tổng kết năm 2012, TP sẽ có 24 mô hình hay về CCHC. Ví dụ như về hộ tịch, khi người dân đến làm thủ tục khai sinh cho con thì chúng ta nên kết hợp cả việc nhập hộ khẩu và phát thẻ bảo hiểm y tế cho đứa trẻ đó luôn, không phải để người dân đi lại nhiều lần. Hoặc như khi làm thủ tục khai tử cho người chết thì đồng thời xóa tên người đó trong sổ hộ khẩu” - ông Trí nói.

Tham gia góp ý tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP, nhấn mạnh CCHC sắp tới cần phải gắn với nội dung của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 về xây dựng Đảng. Trong đó, quan trọng là vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thực thi công vụ tốt. Muốn vậy thì phải có hệ thống giám sát tốt với những tiêu chí cụ thể, rõ ràng.

Báo cáo tổng kết của TP cho thấy đến nay tất cả các quận, huyện và phường, xã toàn TP đã áp dụng cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân và tổ chức. Về cơ chế một cửa liên thông, cũng đã có 24/24 quận, huyện triển khai quy trình liên thông hoàn chỉnh giữa UBND quận, huyện và UBND phường, xã trên các lĩnh vực đất đai, xây dựng, đăng ký kinh doanh và đăng ký mã số thuế

Dịp này, có bảy tập thể được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP cũng tặng bằng khen cho 42 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC, trong đó có tập thể báoPháp Luật TP.HCM.

Ngày 16-2, UBND TP.HCM ban hành quyết định kế hoạch thực hiện công tác CCHC trên địa bàn TP năm 2012. Theo đó, một số lĩnh vực trọng tâm cần tập trung cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong năm 2012 là: Đầu tư; đất đai; xây dựng; sở hữu nhà ở; thuế; hải quan; xuất khẩu, nhập khẩu; y tế; giáo dục; lao động; bảo hiểm; khoa học, công nghệ. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra cải cách TTHC, nhất là lĩnh vực y tế, TN&MT, thuế…

N.NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm