TP.HCM: Trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam cho 287 người

Phát biểu tại buổi lễ, Chánh văn phòng UBND TP.HCM Võ Văn Luận cho biết: “Việc trao quốc tịch Việt Nam cho 287 công dân mới là chính sách nhân đạo, thể hiện sự quan tâm của nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với những người không có quốc tịch đang sinh sống tại TP.HCM. Đây cũng là kết quả từ quá trình nỗ lực của Sở Tư pháp TP.HCM, Sở Ngoại vụ, Công an TP.HCM và các cơ quan hữu quan cũng như sự hợp tác hiệu quả của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn”. Ông Luận khẳng định nhà nước Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các công dân mới tham gia vào các hoạt động kinh tế-xã hội, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước.

TP.HCM: Trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam cho 287 người ảnh 1

Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM Ngô Minh Hồng trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam cho các công dân mới. Ảnh: ÁI PHƯƠNG

Tại buổi lễ, đại diện Công an TP.HCM đã hướng dẫn các công dân mới những thủ tục cần thiết để làm chứng minh nhân dân, hộ khẩu. Anh Nguyễn Thế Tài, một trong những công dân mới được trao quốc tịch, xúc động bày tỏ: “Trong những năm tháng lánh nạn khó khăn nhất, nhà nước Việt Nam đã cưu mang, giúp đỡ chúng tôi. Điều đó khiến chúng tôi thật sự yêu mến đất nước này và luôn luôn xem Việt Nam là quê hương của mình. Ngày hôm nay tôi có quốc tịch Việt Nam, mong ước của cả đời tôi nay đã thành sự thật”.

ÁI PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm