TP.HCM: Năm năm, kỷ luật hơn 400 người đứng đầu

Theo đó, về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, trong năm năm qua, TP đã xử lý kỷ luật đối với 794 cán bộ, đảng viên các cấp có sai phạm. Trong đó có 419 trường hợp là người đứng đầu, 169 trường hợp là cấp phó. Nội dung sai phạm phần lớn là do thiếu trách nhiệm để cấp dưới có hành vi vi phạm như tham ô, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước, cố ý làm trái, nhũng nhiễu, nhận hối lộ, làm sai quy định, sai thẩm quyền, có những trường hợp phải xử lý trách nhiệm hình sự.

Về thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức, qua hơn ba năm tổ chức thực hiện đã có 53 sở - ngành, quận - huyện tiến hành chuyển đổi vị trí công tác đối với 987 cán bộ, công chức, viên chức. Các lĩnh vực thực hiện chuyển đổi vị trí công tác chủ yếu là: kế toán - tài chính, thủ quỹ, tư pháp, quản lý thị trường, thanh tra xây dựng, địa chính - nhà đất, thủ kho, hải quan.

N.NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm