TP.HCM: Năm 2011, kỷ luật 465 đảng viên

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, nhấn mạnh năm 2012, công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy phải thực sự tạo được bước chuyển trong lĩnh vực này, trên cơ sở đó củng cố niềm tin trong nhân dân. Công tác kiểm tra, giám sát phải xác định và cụ thể hóa hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy vai trò giám sát, phản biện của MTTQ và các đoàn thể. Các cấp ủy kịp thời chỉ đạo kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm để phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm.

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Nhân, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, cho biết: Một số ủy ban kiểm tra có tư tưởng ngại đụng chạm, chưa mạnh dạn tiến hành kiểm tra, giám sát theo quy định. Tình hình vi phạm kỷ luật Đảng đáng lo ngại, một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu rèn luyện, tu dưỡng về phẩm chất, đạo đức, lối sống, vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Nguyên nhân là do cấp ủy hoặc người đứng đầu cấp ủy nhận thức chưa đầy đủ về vai trò, vị trí công tác kiểm tra, giám sát; có tư tưởng ngại đụng chạm, bao che, giấu giếm khuyết điểm trong đấu tranh tự phê bình và phê bình…

TP.HCM: Năm 2011, kỷ luật 465 đảng viên ảnh 1

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Thu Hà thừa ủy nhiệm Chủ tịch nước trao tặng huân chương Lao động hạng Ba cho hai cá nhân tại hội nghị. Ảnh: N.NAM

Dự thảo báo cáo tổng kết cho thấy năm 2011, tổng số đảng viên bị cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật là 465 (khiển trách 259, cảnh cáo 139, cách chức 20 và khai trừ 47 đảng viên). Nội dung vi phạm về chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước (191 trường hợp), thiếu trách nhiệm (126 trường hợp), phẩm chất lối sống (33 trường hợp), cố ý làm trái (25 trường hợp), quản lý đất đai (12 trường hợp), tham nhũng lãng phí (tám trường hợp)... Số lượng đảng viên bị thi hành kỷ luật tăng so với năm 2010 là 68 người.

Dịp này, thừa ủy nhiệm Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Thu Hà đã trao huân chương Lao động hạng Ba cho hai cá nhân là ông Nguyễn Hồng Ngọc, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và ông Hoàng Ngọc Khuê, nguyên Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 2 (ban, ngành, sở) - Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

N.NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm