Tổng Bí thư dâng hương tại đền thờ Hồ Chủ tịch ở Cao Bằng

Tổng Bí thư cho rằng là quê hương cách mạng, Cao Bằng có thuận lợi cho phát triển du lịch về nguồn, du lịch tâm linh. Bên cạnh đó, bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa, yêu nước cách mạng chính là nguồn lực to lớn mà địa phương cần khơi dậy, phát huy để tiếp tục phát triển vươn lên. Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh Cao Bằng cần tập trung làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh...

Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư đã đến dâng hương, dâng hoa và trồng cây lưu niệm tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu di tích lịch sử Pác Bó ở xã Trường Hà, huyện Hà Quảng và ghi vào sổ lưu niệm: “Tưởng nhớ Bác, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, quyết tâm phấn đấu thực hiện con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

(Theo TTXVN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm