Tiếp tục đổi mới cơ chế trong lĩnh vực khoa học công nghệ

và chuẩn bị Đề án “Phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” trình Hội nghị Trung ương 6, khóa XI. Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân cho biết Bộ đã tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về khoa học và công nghệ, tạo thuận lợi cho các nhà khoa học, doanh nhân, nhà quản lý... tham gia tích cực vào hoạt động sáng tạo, tạo động lực cho khoa học-công nghệ phát triển. Tuy nhiên, việc đổi mới cơ chế quản lý hoạt động khoa học-công nghệ chưa đáp ứng yêu cầu; thị trường khoa học-công nghệ còn sơ khai, chậm phát triển; hợp tác quốc tế về khoa học-công nghệ thiếu trọng tâm, trọng điểm. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nhận thức về khoa học công nghệ trong điều kiện mới, từ đó đổi mới mạnh mẽ hơn nữa cơ chế chính sách về đầu tư, tài chính, kể cả việc giao kế hoạch, đặt hàng, khoán sản phẩm. Ngoài ra, cần hình thành các doanh nghiệp làm khoa học công nghệ phù hợp với kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới công tác quản lý, phát huy nguồn nhân lực, khuyến khích, trọng dụng người tài…

TX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm