Tiễn đưa nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công

để tiễn đưa nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (HĐNN), nguyên cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Võ Chí Công về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đúng 6 giờ, tại Hội trường Thống Nhất, lễ truy điệu ông đã được tổ chức trọng thể theo nghi thức quốc tang. Trong không khí trang nghiêm và đầy xúc động, Trưởng ban tang lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ôn lại những công lao, đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của nguyên Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công. Đặc biệt là trong thời kỳ xây dựng đất nước, trên các cương vị khác nhau, ông đã “sớm thể hiện sự tìm tòi, đổi mới tư duy về kinh tế, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp; trân trọng, ủng hộ những sáng kiến của cán bộ, nhân dân và các địa phương; cùng tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện công cuộc đổi mới, đưa đất nước ta khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội…”.

Kết thúc bài diễn văn truy điệu, Tổng Bí thư xúc động: “Trong niềm tiếc thương vô hạn, hôm nay, chúng tôi có mặt tại đây tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng… Xin kính cẩn nghiêng mình tiếc thương, vĩnh biệt đồng chí Võ Chí Công, anh Năm Công vô cùng kính mến!”.

Tiễn đưa nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công ảnh 1

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đang di quan linh cữu nguyên Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công ra xe pháo. Ảnh: MC

Tiễn đưa nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công ảnh 2

Đông đảo người dân đứng dọc theo đường Lê Duẩn (trước Hội trường Thống Nhất) đưa tiễn nguyên Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: MC

Thay mặt gia đình, ông Võ Quốc Tấn đã nói lời cảm tạ Đảng, Nhà nước, các cơ quan trung ương, tỉnh, thành và bà con các nơi đã chia sẻ sự mất mát của gia đình và tiễn đưa nguyên chủ tịch HĐNN về nơi an nghỉ cuối cùng. Ông Tấn cũng gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức lễ tang, bộ phận hậu cần phục vụ tang lễ, cảm ơn những bác sĩ, giáo sư và điều dưỡng của BV Thống Nhất đã tận tình săn sóc cha mình trong thời gian lâm bệnh nặng.

Đúng 7 giờ 15, đoàn xe pháo tiễn đưa nguyên Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công về nơi an nghỉ cuối cùng đã rời Hội trường Thống Nhất. Đúng 8 giờ 34 phút, linh cữu của nguyên Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công được an táng tại Nghĩa trang TP.HCM. Những bông hoa trắng trung trinh được cán bộ và nhân dân rải xuống linh cữu tiễn đưa người con trung kiên, ưu tú của đất nước về chốn bình yên.

M.CƯỜNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm