Thường vụ QH mới có quyền buộc Đà Nẵng ngừng siết nhập cư

Tới đây HĐND TP sẽ ra báo cáo và lý giải về vấn đề tạm dừng này để UBTVQH xem xét cụ thể. Nếu UBTVQH có ý kiến yêu cầu dừng thì TP sẽ dừng. Tuy nhiên, trước khi dừng, HĐND TP sẽ phải đưa vấn đề này ra kỳ họp gần nhất (vào tháng 7 tới). Đây là nghị quyết tập thể của HĐND TP, vì vậy HĐND TP phải báo cáo UBTVQH và UBTVQH mới là nơi có ý kiến quyết định chứ Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp) không thể đề nghị TP dừng lại, hủy bỏ nội dung về tạm dừng đăng ký nhập cư trong Nghị quyết 23.

Trước đó, ngày 6-4, ông Lê Hồng Sơn, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp), đã ký văn bản gửi HĐND TP Đà Nẵng thông báo kết quả kiểm tra Nghị quyết số 23/2011 của HĐND TP Đà Nẵng. Theo đó, Cục Kiểm tra văn bản đề nghị HĐND TP Đà Nẵng tự kiểm tra, hủy bỏ các nội dung về tạm dừng giải quyết đăng ký thường trú quy định tại nghị quyết này. Cục Kiểm tra văn bản cho rằng hiện không có bất kỳ quy định nào cho phép HĐND cấp tỉnh thẩm quyền “tạm dừng” (ngưng) hiệu lực của Luật Cư trú để từ đó tước đoạt hay ngăn cản việc hưởng quyền lợi hợp pháp của công dân đã được QH (bằng luật) trao cho họ.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm