Thúc đẩy quan hệ đối tác tin cậy Việt Nam - Myanmar

Chuyến thăm của Chủ tịch nước nhằm củng cố quan hệ hữu nghị và tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Trong bối cảnh hợp tác giữa các nước ASEAN ngày càng được thúc đẩy, hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa hai nước Việt Nam và Myanmar cũng có những bước phát triển tích cực. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước năm 2011 đạt 167 triệu USD và chín tháng năm 2012 là 157,4 triệu USD. Tổng đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam vào Myanmar đăng ký tính đến hết năm 2011 đạt 500 triệu USD. Tuy nhiên, kết quả hợp tác giữa hai nước cũng còn nhiều hạn chế, triển khai chưa được nhiều.

Thúc đẩy quan hệ đối tác tin cậy Việt Nam - Myanmar ảnh 1

Tổng thống Myanmar Thein Sein và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại lễ ký các văn kiện giữa hai nước. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lần này nhằm khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Myanmar, đối tác tin cậy trong ASEAN; đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư, thâm nhập thị trường giàu tiềm năng Myanmar.

 AX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm