Thúc đẩy hợp tác Quốc hội Việt Nam-Đan Mạch

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị hai bên cần sớm xem xét thảo luận, tiến tới ký kết Thỏa thuận hợp tác chung giữa hai Quốc hội. Việt Nam cũng sẵn sàng hợp tác, trao đổi kinh nghiệm lập hiến, lập pháp với Quốc hội Đan Mạch. Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Đan Mạch giúp đỡ Việt Nam trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, xóa đói giảm nghèo; nâng cao hơn nữa kim ngạch thương mại hai chiều lên trên mức 421 triệu USD hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch cho biết chính sự phát triển mạnh mẽ, ổn định trong thời gian dài của Việt Nam là điểm hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế. Đồng thời, khẳng định Quốc hội và chính phủ Đan Mạch luôn khuyến khích các doanh nghiệp Đan Mạch đầu tư vào Việt Nam, góp phần vun đắp, củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

PL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm